Sĩ tử Trung Quốc ôn bài ngày đêm cho kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới

Học sinh trường Trung học Liên Vân Cảng, Giang Tô, Trung Quốc, gấp rút ôn thi. Không khí căng thẳng bao trùm lớp học. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh đại học ở nước này (cao khảo - gaokao) lùi lại một tháng do dịch Covid-19. Ảnh: People’s Daily.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày, tức hơn 10,7 triệu thí sinh trên cả nước chỉ còn khoảng một tuần để chuẩn bị. Với phần lớn sĩ tử, kết quả từ kỳ thi sẽ quyết định tương lai của họ và gia đình trong những năm tới. Ảnh: China Daily.

Tại Hồ Bắc, tâm chấn đại dịch Covid-19, khoảng 20.000 học sinh lớp 12 tại 43 trường mới chỉ đi học trở lại từ ngày 6/5. Ảnh: People’s Daily.

Nam sinh ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, tự cổ vũ bản thân trong thời gian ôn thi nước rút. Trước kỳ thi, hầu hết trường học ở Trung Quốc đều tạo không khí yên tĩnh để sĩ tử có thể tập trung cao độ. Ảnh: China Daily.

Học sinh lớp 12 tại Trùng Khánh ôn thi trong lớp tự học buổi tối. Trong năm học cuối để chuẩn bị cho kỳ thi khắc nghiệt, việc học là ưu tiên hàng đầu đối với thí sinh. Ảnh: People’s Daily.

Trường Trung học Tam Giang ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức hoạt động tập thể trước thềm gaokao. Tại đây, thí sinh thể hiện quyết tâm thi tốt, đạt kết quả cao. Ảnh: China Daily.

Trường Trung học số 18 ở Hồi Hột, khu tự trị Nội Mông, tổ chức trò chơi trong giờ giải lao cho học sinh nhằm giúp các em giảm bớt căng thẳng. Đây cũng là hoạt động thường thấy ở các trường tại Trung Quốc trong dịp cận kề kỳ thi. Ảnh: China Daily.

Học sinh trường Trung học Ngoại ngữ Thượng Hải, trực thuộc ĐH Ngoại ngữ Thượng Hải, tập thể dục để chuẩn bị sức khỏe thể chất và tinh thần cho cuộc đua khốc liệt sắp tới. Ảnh: China Daily.


Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.