TT Trump tuyên bố cắt quan hệ với WHO

TT Trump tuyên bố cắt quan hệ với WHO

Nói tại Nhà trắng, TT Mỹ nhắc lại mối đe dọa xóa tài trợ cho tổ chức này (số tiền lên tới vài trăm triệu USD mỗi năm). Theo ông Trump, WHO không có những cuộc cải cách mà ông yêu cầu trong một bức thư gửi ngày 18/5 tới giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bức thư này cho thời hạn 30 ngày để thực hiện các cải cách. TT Trump cho rằng Trung Quốc “phớt lờ bổn phận báo cáo của họ” về virus với WHO và gây áp lực để WHO “làm thế giới hiểu sai” khi nhà chức trách Trung Quốc phát hiện virus corona đầu tiên.

Trung Quốc có sự kiểm soát hoàn toàn với WHO mặc dù chỉ chi 40 triệu USD mỗi năm, so với những gì Mỹ đã hỗ trợ với mức xấp xỉ 450 triệu USD mỗi năm. Chúng tôi đã viết chi tiết những cải cách mà mà họ phải thực hiện nhưng họ từ chối hành động” – Ông Trump nói.

“Vì họ không thực hiện những cải cách theo yêu cầu và đang rất cần thiết đó, hôm nay chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ của mình với WHO và chuyển những tài trợ này cho những nơi có nhu cầu khẩn cấp về y tế công cộng toàn cầu xứng đáng khác” – TT Mỹ nói thêm.

Việc Mỹ dừng đóng góp cho WHO có thể tạo ra những tác động toàn cầu vì tổ chức này có liên quan tới việc ứng phó đại dịch.

WHO là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc và hiện chưa có phản ứng trước quyết định của TT Trump. 

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.